Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 28/08/2022 06:05 GMT+7

VTV.vn - Tối 27/8, tại TP Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Chương trình nghệ thuật Festival "Tinh hoa Tây Bắc" 2022 với chủ đề "Kết nối khát vọng xanh".

Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Với sự tham gia của 300 diễn viên, cùng những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc, chương trình nghệ thuật đã giới thiệu sinh động về các điểm du lịch đặc sắc của Lào Cai, tiềm năng, thế mạnh du lịch của các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ, thể hiện khát vọng liên kết "phát triển nhanh, tăng trưởng xanh" giữa các tỉnh trong vùng với các địa phương trong cả nước.

Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh - Ảnh 2.

Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Festival Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Festival. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Là sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh gồm Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và TP. Hồ Chí Minh, Festival "Tinh hoa Tây Bắc" được tổ chức luân phiên giữa các địa phương nhằm quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Sự kiện này góp phần nhân lên tinh thần đoàn kết, chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, thúc đẩy quá trình phục hồi du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng du lịch xanh, phát triển bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước