Thủ tướng phê duyệt dự án thích ứng với thiên tai 6 tỉnh Tây Bắc

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/05/2018 22:40 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý phê duyệt dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai cho 6 tỉnh miền núi Tây Bắc từ nay đến năm 2023.

Chiều nay (7/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La để phê duyệt dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai ở 6 tỉnh này. Đây là quyết định rất có ý nghĩa vì được Thủ tướng đưa ra vào đúng ngày kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau khi các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra trong những năm gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ liên quan tìm nguồn vốn để hỗ trợ 6 tỉnh này triển khai dự án phát triển nông thôn thích ứng với với thiên tai, để xây dựng và nâng cấp 78 công trình giao thông liên tỉnh, liên huyện, thủy lợi và chỉnh trị sông ngòi quy mô nhỏ.

Đến nay, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý cho Chính phủ Việt Nam vay hơn 105 triệu USD để Chính phủ cho 6 tỉnh vay lại. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cấp thêm khoảng 24 triệu USD để làm vốn đối ứng cho dự án.

Trong 78 dự án ở 6 tỉnh, sẽ có 35 dự án thủy lợi phục vụ tưới cho hơn 8.000 ha, cùng với trên 330 km đường liên tỉnh và liên huyện sẽ được nâng cấp cải tạo và 9,5 km sông ngòi sẽ được chỉnh trị. Dự kiến, sau khi toàn bộ các tiểu dự án được hoàn thành sẽ có tới 240.000 người dân ở một trong những khu vực nghèo nhất cả nước được hưởng lợi từ dự án này.

Thủ tướng phê duyệt dự án thích ứng với thiên tai 6 tỉnh Tây Bắc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng ý phê duyệt dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai cho Hà Giang, Lào Cao, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La từ nay đến năm 2023, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là 6 tỉnh vùng lõi của Tây Bắc, là nơi không chỉ có đông đồng bào các dân tộc ít người sinh sống mà còn là vùng liên tục bị thiên tai. Hơn thế nữa, đây là những tỉnh đã có những đóng góp rất to lớn về sức người và của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp và nhất là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cách đây đúng 64 năm. Vì thế, dự án này còn mang nặng nghĩa tri ân và đền ơn đáp nghĩa với đồng bào.

Từ ý nghĩa sâu xa đó, nên trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn như hiện nay, nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm tìm ra được các nguồn lực để hỗ trợ 6 tỉnh Tây Bắc nâng cấp các công trình hạ tầng để có thể thích ứng được với thiên tai. Do đó, các tỉnh phải thực hiện có hiệu quả để hoàn thành dứt điểm từng tiểu dự án nhằm tránh lãng phí, làm được công trình nào phải phát huy được ngay hiệu quả công trình đó. Có như thế, các tỉnh mới vừa phát triển nông nghiệp bền vững vừa tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa. Khi các tỉnh phát triển tốt thì sẽ giảm dần được việc nhận trợ cấp từ Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán với JICA để sớm ký được hiệp định vay hơn 100 triệu USD với kỳ hạn 30 năm, ân hạn 12 năm ngay trong tháng này.

Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng đô thị khoa học và giáo dục Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng đô thị khoa học và giáo dục

VTV.vn - Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng một đô thị khoa học và giáo dục, đồng thời coi đây là bước đi mạnh dạn và tiên phong để có thể quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước