Gần 100% cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử tại 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL kết thúc tốt đẹp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/05/2021 21:10 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/5, tại vùng ĐBSCL, trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất, hàng triệu cử tri đã đi bầu cử, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Ghi nhận tại cả 13 tỉnh thành thuộc vùng ĐBSCL, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đều rất cao. Tính đến cuối giờ chiều 23/5, nhiều tỉnh đã đạt hơn 99% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Là một địa phương thuần nông, tỉnh Hậu Giang đã mở cửa những điểm bầu cử từ 5h30 để tiện cho các cử tri là nông dân hoàn thành quyền và trách nhiệm công dân của mình. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hậu Giang được đánh giá là thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đứng đầu toàn vùng ĐBSCL, lên tới 99,68% tính đến thời điểm 16h ngày 23/5.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 15h, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn tỉnh đạt tới 99,36%. Gần 800 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông trên địa bàn tỉnh đến hiện tại đều ổn định.

Hòa cùng với không khí rộn ràng trên cả nước, gần 1,5 triệu cử tri tỉnh Tiền Giang nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đến 15h ngày 23/5, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại tỉnh Tiền Giang đạt 96,21%. Có tới 570 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Tỉnh Bạc Liêu có gần 400 tổ bầu cử đã hoàn thành sớm với 100% tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu. Tỉnh có 18/64 xã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Đến 15h, tỷ lệ cử tri trong toàn tỉnh Bạc Liêu đã bỏ phiếu đạt 95,86%.

Tại tỉnh Bến Tre, tính đến 15h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 95,19%. Tại các điểm bầu cử, cử tri đi bầu đều đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu 2m, di chuyển theo hướng một chiều, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Mặc dù tình hình giao thông một số nơi trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do mưa lớn, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ bầu cử ở một số địa phương nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại tỉnh Long An tính đến 15h ngày 23/5 vẫn đạt 92,34%. Trong đó, có 276 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Tỷ lệ cử tri tại tỉnh Kiên Giang đi bầu cử đạt 91,92%. Trong đó, thành phố Hà Tiên đạt gần 98%. Tại huyện đảo Kiên Hải, một trong những huyện được xem là đi lại khó khăn nhất của tỉnh Kiên Giang, cử tri đến các điểm bỏ phiếu khá đông, đạt trên 90%.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 1,4 triệu cử tri. Tính đến 15h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại Đồng Tháp đạt 89,82%. Các điểm bỏ phiếu được bố trí ở những địa điểm thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu với cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử đầy đủ, chu đáo cùng những biện pháp an toàn 5K chống dịch.

Tỉnh Cà Mau có số cử tri đi bầu cử đạt gần 87%. Trong đó, có 230 khu vực bầu cử kết thúc bỏ phiếu sớm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu ổn định. Tất cả cử tri nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt và giãn cách theo đúng quy định để phòng dịch COVID-19.

Tỉnh An Giang có hơn 1.300 khu vực bỏ phiếu. Với tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối, các điểm bầu cử tại tỉnh An Giang đã tiến hành nhanh gọn và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại kỳ bầu cử này, thành phố Cần Thơ có 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu ra 7 đại biểu. Đến 15h ngày 23/5, đã có hơn 923.000 cử tri trên địa bàn thành phố Cần Thơ hoàn thành quyền công dân của mình, đạt tỷ lệ 97,3%.

Thời tiết hôm nay mát mẻ, giao thông thuận lợi, cử tri tỉnh Vĩnh Long phấn khởi đi bầu đông đủ. Tính đến 17h ngày 23/5, số lượng cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ 99,57%. Tại các đơn vị bầu cử, cử tri chấp hành nghiêm các hướng dẫn của Tổ bầu cử về công tác bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri đi bỏ phiếu vừa phòng chống dịch COVID- 19 hiệu quả bằng việc vận động người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tính đến 17h ngày 23/5, toàn tỉnh Sóc Trăng đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tới 98,48%. Có 2 đơn vị đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu là huyện Thạnh Trị và huyện Kế Sách.

Gần 10 triệu cử tri vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoàn thành quyền và trách nhiệm bầu cử Gần 10 triệu cử tri vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoàn thành quyền và trách nhiệm bầu cử Hàng triệu cử tri Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc hoàn thành bầu cử Hàng triệu cử tri Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc hoàn thành bầu cử Chủ tịch Quốc hội kiểm tra và đánh giá cao công tác bầu cử tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội Chủ tịch Quốc hội kiểm tra và đánh giá cao công tác bầu cử tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước