Gần 10 triệu cử tri vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoàn thành quyền và trách nhiệm bầu cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/05/2021 20:46 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, gần 10 triệu cử tri vùng Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ đã có mặt từ rất sớm ở các điểm bầu cử, tham gia bỏ phiếu, bầu ra người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã tham gia Ngày hội bầu cử tại hơn 3.900 đơn vị bầu cử. Quá trình bầu cử được diễn ra hết sức nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến 17h, việc bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn, đúng pháp luật với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 95%.

Còn tại tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 23/5, đã có hơn 95% cử tri trong danh sách đi bầu cử, trong đó trên 610 khu vực đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Trong kỳ bầu cử này, hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An thực hiện trách nhiệm cao cả với lá phiếu bầu cử của mình tại trên 3.400 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh để lựa chọn 13 đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hơn 858.000 cử tri toàn tỉnh đã đến các thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đối với các cử tri là người khuyết tật không đến được khu vực bỏ phiếu hoặc tại các địa bàn có khu cách ly, Tổ bầu cử đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để tạo điều kiện cho cử tri được thực hiện quyền công dân theo quy định. Đến thời điểm 17h, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có gần 98% cử tri đi bầu cử.

Cùng ngày, gần 640.000 cử tri tỉnh Quảng Bình từ vùng núi xuống vùng biển đã cùng cầm lá phiếu tham gia bầu cử. Trước đó, 3.400 cử tri của 17 khu vực khó khăn của huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 21/5.

Gần 10 triệu cử tri vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoàn thành quyền và trách nhiệm bầu cử - Ảnh 1.

Ở tỉnh Quảng Trị, gần 480.000 cử tri trên địa bàn tỉnh cầm lá phiếu của mình lựa chọn ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 292 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.883 đại biểu HĐND cấp xã. Đặc biệt, 750 người dân mới được nhập quốc tịch ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông lần đầu tiên tham gia đi bầu cử Quốc hội lần thứ XV và HĐND các cấp. Đến chiều 23/5, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 93,69%.

Với cử tri Đà Nẵng, đây là kỳ bầu cử "chưa có tiền lệ" bởi thành phố vừa phải nỗ lực đảm bảo an toàn, công khai, dân chủ, vừa phải quyết liệt phòng chống dịch COVID-19. Những điểm bầu cử tại 41 cơ sở cách ly tập trung, 29 khu dân cư cách ly y tế phải thực hiện quy trình riêng, dùng thùng phiếu phụ đặt tại hàng rào phong tỏa để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Có 5 trường hợp cử tri có thân nhiệt cao đã được cách ly tạm thời. Tính đến 16h ngày 23/5, thành phố Đà Nẵng đã có gần 725.000 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 97%.

Sáng 23/5, gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt đi bỏ phiếu tại 1.532 điểm bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự quan tâm của đông đảo người dân, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều diễn ra an toàn. Đến 16h cùng ngày, 97% cử tri tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành quyền và nhiệm bầu cử. Trong đó, nhiều khu vực bỏ phiếu đạt 100% như các huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang...

Ngày bầu cử 23/5: Hơn 66 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu Ngày bầu cử 23/5: Hơn 66 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu Cử tri - bệnh nhân thực hiện quyền cử tri ngay tại bệnh viện với thùng phiếu lưu động Cử tri - bệnh nhân thực hiện quyền cử tri ngay tại bệnh viện với thùng phiếu lưu động Người dân Hà Giang nô nức tham gia bầu cử trong ngày hội của toàn dân Người dân Hà Giang nô nức tham gia bầu cử trong ngày hội của toàn dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước