Già làng, trưởng bản là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác của bản làng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2022 14:42 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng nay (19/4), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu gồm 92 già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt. Đảng, Nhà nước luôn coi văn hóa các dân tộc là một phân không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Việc chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, tạo nên một sức sống vĩnh cửu của văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc là "điểm tựa cho mọi điểm tựa khác" của bản làng và hướng dẫn bà con cùng làm nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương cần tiếp tục bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật và một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ bởi thông qua sự kết nối của văn hóa, chúng ta sẽ dễ dàng gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước