Hà Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước có tỷ lệ giải ngân cao

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/08/2020 20:35 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Buổi làm việc diễn ra trong chiều 22/8. Báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 17.480 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm 2019; thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 6.444 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Trung ương và 69% dự toán địa phương.

Hà Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước có tỷ lệ giải ngân cao - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian qua, Chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh: 6/6 huyện, thành phố, thị xã và 83/83 xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, 7/8 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 75%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút thêm 52 dự án mới, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh cũng đã lãnh đạo hoàn thành các Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận kết quả tính đến ngày 15/8 vừa qua. Cụ thể, tỉnh Hà Nam đã giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng, là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước có tỷ lệ giải ngân cao.

Hà Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước có tỷ lệ giải ngân cao - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần khắc phục tồn tại về giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu các cấp cần tích cực chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc cho các dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, chủ động đón dòng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn, dự án hoàn thành trong năm 2020, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn trong năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu tỉnh Hà Nam phải đạt cao hơn về thu ngân sách Nhà nước, phần đấu vào top các tỉnh, thành có số thu ngân sách Nhà nước trên 10.000 tỷ đồng/năm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng Vĩnh Phúc có nhiều quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành trên cơ sở gắn kết giữa cải cách hành chính với phát triển KT-XH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước