Hà Nội phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/12/2020 19:14 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về công tác tài chính năm 2020; định hướng phối hợp công tác năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt của Thủ đô đối với sự phát triển của đất nước, với sự đóng góp tăng theo từng năm.

Năm nay, trong bối cảnh bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh nhưng Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước; nông nghiệp có sự phát triển đột phá; đầu tư công được đẩy mạnh. Thành phố cũng đề ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, TP Hà Nội đã kiến nghị với Bộ Tài chính 5 nhóm vấn đề với 31 nội dung cụ thể. Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn các nội dung được thống nhất trong buổi làm việc sẽ sớm được triển khai để tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế giúp Hà Nội thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù: Chìa khóa gỡ vướng 'bài toán' tài chính, ngân sách? Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù: Chìa khóa gỡ vướng "bài toán" tài chính, ngân sách?

VTV.vn - Với hơn 91,51% số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước