Hậu Giang - Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Thanh Chương, Nguyên Du-Thứ ba, ngày 02/05/2023 06:23 GMT+7

VTV.vn - Bằng nội lực và sự hỗ trợ của Trung ương, Hậu Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Những ngày cuối tháng 4, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một kỳ tích khi cách đây hơn 20 năm, đây là địa phương nghèo nhất tỉnh. 70 km đường bê tông, 145 mô hình sản xuất đã giúp bộ mặt nông thôn và đời sống người dân nâng lên rõ rệt.

Hậu Giang - Điểm sáng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hiệp Hưng là xã thứ 38/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang, chiếm tỷ lệ gần 75%, 3/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, Hậu Giang đã tạo nên những điểm son khi có xã đầu tiên, huyện đầu tiên của ĐBSCL đạt danh hiệu này. Hiện tỉnh đang tiếp tục nâng chất nông thôn mới.

Năm nay, Hậu Giang phấn đấu công nhận thêm 2 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn liên tục đổi mới theo hướng 4.0, kinh tế tuần hoàn. Sản phẩm OCOP mạnh về chất lượng và thị trường tiêu thụ. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn lên mức mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước