Hội nghị Hòa bình Hà Nội: Đóng góp thiết thực cho phong trào hòa bình, dân chủ và tiến bộ quốc tế

Ngọc Hà, Thanh Xuân-Thứ sáu, ngày 25/11/2022 20:13 GMT+7

Quang cảnh hôi nghị. Ảnh: HNM

VTV.vn - Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới, Hội nghị Hòa bình Hà Nội đã diễn ra ngày 25/11, theo sáng kiến của Việt Nam.

Tại hội nghị này, Hội đồng Hòa Bình thế giới đã kêu gọi đẩy mạnh hoạt động phản đối chiến tranh, ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, xoá bỏ các vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu đề nghị các nước thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nhằm duy trì hoà bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Hội đồng Hoà bình thế giới và các tổ chức thành viên đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trước đó, Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần thứ 22 đã bầu ông Pallab Sengupta, người Ấn Độ, làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước