Hôm nay, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án sân bay Long Thành

Thái Thanh, Phi Hùng-Thứ năm, ngày 04/06/2015 07:50 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch, sáng nay (4/6), Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trước khi Quốc hội thảo luận và cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

Theo đề án được báo cáo tại Quốc hội kỳ này, dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ là cảng hàng không quốc tế quan trọng nhất ở khu vực phía Nam, với công suất thiết kế 100 triệu hành khách mỗi năm sau khi hoàn thành đầu tư 3 giai đoạn.

Vốn đầu tư giai đoạn 1 được dự tính là 5,8 tỷ USD, sẽ hoàn thành vào 2025. Mức đầu tư cả ba giai đoạn là 15,8 tỷ USD cho đến năm 2050.

Về nguồn vốn thu xếp cho dự án, theo đề xuất, vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu dùng giải phóng mặt bằng và cơ sở hạ tầng thiết yếu, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư. Quốc hội cần cho chủ trương để chủ đầu tư lập dự án chi tiết về việc huy động vốn.

Theo kế hoạch, vào ngày 25/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước