Khắc phục khuynh hướng đổ lỗi cho cơ chế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 18:50 GMT+7

Hình ảnh tại buổi thảo luận. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhanh chóng thể chế hóa chủ trương, định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay (13/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đã được chuẩn bị công phu, sắc sảo, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sát với tình hình thực tế, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và là bài học kinh nghiệm cần phát huy trong thời gian tới. Về những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các báo cáo cần đánh giá sát đúng và nổi bật hơn nữa kết quả, thành tựu của 5 năm vừa qua, nhất là những nỗ lực vượt khó trong năm 2020, năm chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội lưu ý báo cáo đánh giá thêm về kết quả của việc vận hành cơ chế đầu công trung hạn với việc khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiết kiệm chi ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, bối cảnh tình hình được Đảng đánh giá tại Đại hội XIII rất toàn diện và sâu sắc, do vậy các báo cáo cũng cần thể hiện rõ nét tinh thần này để phát huy thế mạnh cũng như có giải pháp kịp thời để đảm bảo kinh tế vĩ mô, an toàn nợ công, không để nợ xấu quay trở lại. Đề nghị nhanh chóng thể chế hóa chủ trương, định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, rà soát sửa đổi, hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng khắc phục 2 khuynh hướng hoặc bảo thủ, hoặc đổ thừa cho cơ chế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần sớm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế để tạo dư địa nhiều hơn cho doanh nghiệp phát triển nhằm nuôi dưỡng nguồn thu. Cho biết các dự án trọng điểm quốc gia hiện vẫn còn quá ít, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng xác định danh mục và chuẩn bị đầu tư các dự án này để sớm trình Quốc hội cho ý kiến. Bên cạnh đó là tập trung giải quyết các dự án tồn đọng trước khi tạo ra năng lực sản xuất mới cũng như đặt chỉ tiêu phát triển cho từng năm, năm sau phải cao hơn năm trước.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gần 2,9 triệu tỷ đồng. Thống nhất mức dự kiến bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững. Bên cạnh đó, chính phủ đã dự kiến bố trí khoảng trên 180.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Cũng tại phiên họp, một số thành viên Uỷ ban thường vụ đề nghị Chính phủ tính toán tác động của việc tiêm ngừa COVID-19 toàn dân, bởi việc làm này sẽ góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội, góp phần phục hồi kinh tế, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân và Nhà nước trong 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước