Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19

Ban Thời sự/Báo Nhân dân điện tử-Chủ nhật, ngày 25/10/2020 19:40 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự đại hội có: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luậnTrung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 339 đại biểu đại diện hơn 69.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đi đôi với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường; đặc biệt cần phát triển hài hòa giữa công nghiệp và đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử Phố Hiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 - Ảnh 2.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Trước đó, báo cáo chính trị trình đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh Hưng Yên tăng trưởng đạt 8,38 %/năm, thu ngân sách liên tục tăng. Từ 3 năm nay, tỉnh đã tự cân đối thu chi và có đóng góp ngân sách về Trung ương. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tỉnh sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung trước những hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An Thủ tướng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An

VTV.vn - Sáng 17/10, tại TP. Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước