Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2020 18:47 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (10/9), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên họp thứ 48.

Trong buổi làm việc chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 76 Quốc hội XIII về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,75% năm ngoái từ 4,25% năm 2015, vượt mục tiêu Quốc hội đặt ra. 

Cho rằng Báo cáo đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo thời gian qua, một số ý kiến cũng đề nghị Chính phủ cần đánh giá thêm các số liệu về giảm nghèo, thoát nghèo, hộ cận nghèo và bổ sung thêm những giải pháp thoát nghèo bền vững, theo hướng giảm chính sách hỗ trợ cho không tăng cường hỗ trợ có điều kiện. Những đánh giá về hiệu quả việc giao đất sản xuất, đất ở và việc giao đất rừng cũng cần được lưu ý.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội cũng đề nghị cần tăng cường huy động xã hội hóa, vận dụng chính sách linh hoạt, cân nhắc và quan tâm thêm cách đặt vấn đề giữa hỗ trợ hộ nghèo vào hỗ trợ đối tượng yếu thế.

Công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự Công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự Văn phòng Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, Sơn La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước