Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Điện Biên Phủ

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 18/05/2022 20:10 GMT+7

VTV.vn - Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội đã diễn ra sáng 18/5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ là sự thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hi sinh, nhưng do sự khốc liệt của chiến tranh nên chưa được quy tập về quê hương hay nghĩa trang liệt sỹ. Đền thờ là để quy tụ hồn thiêng các anh hùng liệt sỹ trên đất Điện Biên và là nơi thực hiện các nghi lễ tri ân công lao những người đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khắc ghi công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu, hi sinh, làm nên một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quân sự mang tên Việt Nam, kỳ tích trong chiến tranh chống ngoại xâm; xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại Hồ Chí Minh.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan trưng bày ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đó là thắng lợi của khát vọng hòa bình, động lập, tự do, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam với "56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", tất cả đã tạo nên "9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".

Phát động Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội" hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp 150 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 3.000 hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng thời huy động được trên 300 tỷ đồng để xây dựng các công trình đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, cả tỉnh vẫn còn hơn 5.000 hộ khác cần được nhận hỗ trợ.

Ngay tại lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao 90 tỷ đồng để nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã cam kết ủng hộ bước đầu hơn 60 tỷ đồng góp phần giúp tỉnh Điện Biên từ nay đến năm 2024 hoàn thành xóa bỏ 5.000 căn nhà dột và hoàn thành nhiều công trình phúc lợi xã hội.

Chiều 17/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và trao quà của Bộ Quốc phòng và của Quân khu 2 tặng các cựu chiến sĩ Điện Biên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân các chiến sĩ Điên Biên năm xưa, nay đa phần trên 80 và 90 tuổi.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Để tưởng nhớ và thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nơi trưng bày bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh tường lớn nhất ở Việt Nam có ý nghĩa cả về chính trị và nghệ thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước