"Không có chuyện chú trọng 'con cháu' trong giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội"

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 23/03/2021 16:54 GMT+7

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trao đổi với báo chí

VTV.vn - Trước ý kiến cho rằng Quốc hội chú trọng "con cháu", "người ngoài", Phó trưởng Ban Công tác đại biểu khẳng định, việc ứng cử đại biểu Quốc hội phải căn cứ theo tiêu chuẩn.

Trao đổi với báo chí trước kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV về đánh giá chất lượng đại biểu, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, khóa XIV là một trong các nhiệm kỳ có nhiều đại biểu Quốc hội bị đưa ra xem xét, trong đó có cả những đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương.

"Điều đáng mừng chúng ta thấy được là sự đổi mới của nhiệm kỳ Quốc hội, đó là sự đồng hành của Chính phủ cũng như đặc biệt là sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng. Trong 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV cho đến khi mà bước vào kỳ họp thứ nhất đều có các điều kiện tư cách đại biểu Quốc hội. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đại biểu mới phát sinh" - ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Để hạn chế hiện tượng tiêu cực, không may xảy ra đối với một số đại biểu Quốc hội, đặc biệt với cán bộ các bộ ngành, địa phương khi kiện toàn Quốc hội khoá XV, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, Đảng, Chính phủ đã có văn bản, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đều có hướng dẫn chuẩn bị cho công tác bầu cử khóa XV.

Không có chuyện chú trọng con cháu trong giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XII: Không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng của đại biểu Quốc hội. (Ảnh VGP)

Về ý kiến Quốc hội khóa XIV không huy động được nhiều chuyên gia kinh nghiệm, đặc biệt là chuyên trách, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh đại biểu chuyên trách phải có tiêu chuẩn riêng ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội như quy định về độ tuổi. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được xem xét tăng từ 35 - 40%, do đó hiện nay vẫn còn đang thiếu các đại biểu Quốc hội ứng cử làm chuyên trách của các cơ quan Quốc hội.

Liên quan đến việc có dư luận cho rằng Quốc hội chú trọng "con cha cháu ông", "người ngoài", Phó trưởng Ban Công tác đại biểu khẳng định, việc ứng cử đại biểu Quốc hội phải căn cứ theo tiêu chuẩn.

Theo luật bầu cử Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, việc xem xét kiến nghị còn đến 10 ngày trước ngày diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV. Sau hội nghị hiệp thương lần 3 mới công bố chính thức danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

"Chúng tôi khẳng định không chú trọng đối tượng cụ thể nào mà do giới thiệu, ví dụ ở địa phương thì do hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ở trung ương thì thông qua sự giới thiệu của các bộ, ngành. Quan trọng nhất vẫn là tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói: Không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng của đại biểu Quốc hội" - ông Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ.

Phải thực hiện tốt việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với ứng viên đại biểu Quốc hội Phải thực hiện tốt việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với ứng viên đại biểu Quốc hội

VTV.vn - Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, phải có kế hoạch cụ thể để người ứng cử ĐBQH về nơi cư trú để lắng nghe ý kiến người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước