Kiên Giang có tân Bí Thư Tỉnh ủy

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 14:16 GMT+7

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang)

VTV.vn - Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ mới.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, có 51 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa mới.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê quán huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi được bầu làm Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình đã qua nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa mới đã bầu ông Mai Văn Huỳnh và ông Lâm Minh Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Kiên Giang khóa XI cũng đã bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Ông Phạm Hoàng Nam được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kiên Giang có tân Bí Thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược

VTV.vn - Phó Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước