Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội: Chương mới cho sự đổi mới, sáng tạo

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 12:47 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần qua, một sự kiện được báo chí rất quan tâm, đó là kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15.

Báo Đại biểu nhân dân đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong đó nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những đóng góp, hiến kế của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội sẽ giúp hoàn thiện các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua và sớm ban hành, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Trong năm 2021, tăng trưởng của Việt Nam chỉ là 2,58%, thấp hơn chỉ tiêu được giao và nếu để đạt được con số từ 6,5 - 7% năm 2022 thì phải cần những giải pháp đột phá, tạo đà tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm. Theo góc nhìn của tờ Lao động, quan điểm không để "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả" chẳng phải lần đầu được nhắc đến nhưng để thực hiện lại là cả một vấn đề và quan trọng nhất là thay đổi về tư duy làm việc. Dịch bệnh không thể có chỗ cho ăn, chơi mà cần bắt tay ngay vào việc. Quốc hội sẽ bàn về động lực cho quá trình đột phá đó chính là nguồn tài chính hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, cùng với nguồn tiền phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội

Đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ họp bất thường đã được pháp luật quy định bên cạnh kỳ họp thường lệ, đồng thời đây cũng là sự đúc rút kinh nghiệm từ vận hành và hoạt động của nghị viện nhiều nước thế giới. Điều đó cũng cho thấy sự đổi mới của Quốc hội Việt Nam.

Báo Đại biểu nhân dân bình luận, các nội dung được đưa ra thảo luận, xem xét và quyết định lần này đều hết sức cấp bách. Còn việc tổ chức kỳ họp bất thường thể hiện sự linh hoạt, chủ động, đổi mới không ngừng trong hoạt động của Quốc hội. Điều đó càng khẳng định, mọi quyết đáp của Quốc hội đều xuất phát từ yêu cầu bức thiết của cuộc sống và vì lợi ích của Nhân dân.

Tâm điểm của kỳ họp này đó không chỉ là về gói hỗ trợ tài khóa mà còn là tháo gỡ những điểm nghẽn, ví dụ như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành ándân sự. Hay cho ý kiến về dự án xây dựng côngtrình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn2021 - 2025. Đó là những vấn đề hết sức quantrọng, có tác động không chỉ trước mắt, cho năm 2022 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm và thậm chí còn xa hơn nữa.

Báo Quân đội nhân dân bình luận, nếu chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông được thông qua, đây sẽ là cơ sở để dự án sớm thi công, góp phần khơi thông điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, việc sửa đổi các luật sẽ tháo gỡ những ách tắc, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật; tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước