Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội xem xét 4 vấn đề quan trọng, cấp bách

Ngọc Thành-Thứ ba, ngày 04/01/2022 12:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hoạt động Quốc hội, nhằm đáp ứng những yêu cầu trong phát triển KT-XH của đất nước và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Tham dự kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội xem xét 4 vấn đề quan trọng, cấp bách - Ảnh 1.

Toàn cảnh Phiên khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm đã có chuyển biến tích cực. Lạm phát được giữ ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm, cán cân thương mại duy trì thặng dư.

Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội xem xét 4 vấn đề quan trọng, cấp bách - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhằm kịp thời quyết định một số nội dung quan trọng gồm:

- Xem xét thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

- Xem xét, thông qua Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Kỳ họp bất thường đầu tiên của Quốc hội xem xét 4 vấn đề quan trọng, cấp bách - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, diễn ra trong những ngày đầu năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, những kết quả đạt được tại kỳ họp bất thường lần này sẽ góp phần rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong năm 2022 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước