Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tối qua (2/10), tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập (10/10/1895 - 10/10/2015).

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, quán triệt mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ để tạo nguồn lực cho đất nước. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nơi đã giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tô Hiệu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước