Kỷ niệm 40 năm Giải phóng Quế Sơn, Quảng Nam

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/03/2015 15:02 GMT+7

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Quế Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: VGP/Thế Phong)

VTV.vn - Tối 25/3, huyện Quế Sơn, Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Quế Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ và chia vui với cán bộ, nhân dân huyện Quế Sơn.

Cách đây 40 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Khu ủy Khu 5 và Tỉnh uỷ Quảng Nam, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn đã anh dũng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công vang dội, tiến đến giải phóng huyện Quế Sơn. Phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, sau ngày giải phóng, Đảng bộ Quế Sơn đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, bắt tay vào xây dựng lại quê hương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua từng năm đạt tỷ lệ 14% trở lên. Đến nay, sản lượng lương thực đã đạt trên 37.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 18 triệu đồng.

Với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước