Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Quang Đông-Chủ nhật, ngày 11/06/2023 06:12 GMT+7

VTV.vn - "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Lời hiệu triệu Nhân dân cả nước - tạo thành một sức mạnh lớn lao đưa đất nước vượt qua thử thách.

Hôm nay, ngày 11/6, ngày này cách đây tròn 75 năm, trong giai đoạn vô cùng cam go, ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trên cả nước.

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Lời hiệu triệu Nhân dân cả nước - tạo thành một sức mạnh lớn lao đưa đất nước vượt qua thử thách, trong đó, kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, mục tiêu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

Chỉ vỏn vẹn 400 từ, song Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa tư tưởng lớn về thi đua yêu nước, bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua.

Thi đua đã trở thành động lực phát huy lòng yêu nước. Qua phong trào thi đua, lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

Lời kêu gọi của Người đã hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước