Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống huyện Thủy Nguyên

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 22/10/2023 21:21 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/10, tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 - 25/10/2023).

Cách đây 75 năm, bộ đội, dân quân du kích làm nòng cốt, cùng nhân dân huyện Thủy Nguyên đã nổi dậy giành thắng lợi. Chiến công thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân vùng đất anh hùng.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống huyện Thủy Nguyên - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ Kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Thép phát biểu, Thủy Nguyên là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây đã từng chứng kiến và trực tiếp cùng dân tộc làm nên những trang sử hào hùng, những chiến công hiển hách, đập tan ý chí xâm lăng của quân xâm lược, tiêu biểu là 3 trận quyết chiến chiến lược đại thắng trên dòng sông Bạch Đằng đã vang danh sử sách.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Thủy Nguyên luôn phát huy truyền thống cách mạng, không sợ gian khổ hi sinh, tích cực bám đất, bám làng, vừa giúp đỡ, đùm bọc các cán bộ, đảng viên xây dựng cơ sở kháng chiến, vừa dũng cảm tham gia đấu tranh với giặc, tiêu biểu là cuộc nổi dậy tổng phá tề, trừ gian, tiến công đồn bốt địch và giành thắng lợi.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống huyện Thủy Nguyên - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống huyện Thủy Nguyên - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, quân và nhân huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước