Lâm Đồng: Lan toả phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Duy Tuấn-Thứ tư, ngày 13/04/2022 18:50 GMT+7

VTV.vn - Toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022.

Trong năm 2021, đối mặt với những ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19 lên nhiều mặt của đời sống xã hội; Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; các doanh nghiệp cũng tổn thất nặng nề, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại…. Tuy nhiên, bất chấp những gian khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nêu cao tinh thần doàn kết, thống nhất, triển khai các phong trào thi đua một cách đồng bộ, quyết tâm biến thách thức thành cơ hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra.

Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Về các thành tích thi đua đạt được, trong năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng cao hơn bình quân chung cả nước và đạt 2,58%/năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán địa phương, tăng 17% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 696 triệu USD. Toàn tỉnh có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 93,7% tổng số xã, 3 huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới, TP Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực và tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Trên 1.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký trên 16.583 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

Lâm Đồng: Lan toả phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho trên 109 nghìn trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh; trợ cấp thất nghiệp cho 7.124 người; giải quyết việc làm mới cho 7.550 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91%; đào tạo nghề cho gần 28 nghìn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2021, giảm còn 0,99%, giảm 0,33% so với năm 2020; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 2,77%, giảm 0,81%.

Công tác giải quyết công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Chất lượng việc làm, nhất là xuất khẩu lao động được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, người tốt, việc tốt trong các ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 – Phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 mới đây, đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Lâm Đồng. Bí thư Tỉnh cũng đề nghị toàn thể các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy.

Lâm Đồng: Lan toả phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị - Ảnh 2.

Thi đua xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Trong năm 2022, toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống sức khỏe cho Nhân dân; phong trào thi đua "Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021 – 2025, "Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Lâm Đồng cũng cam kết sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương phát động, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lương vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, các công trình, dự án trong điểm của tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình giảm nghèo…

Với những mục tiêu được đề ra cụ thể, trong năm tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng quyết tâm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục năng động, sáng tạo, vuợt qua thách thức, thi đua xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước