Làm rõ hơn bản chất tham nhũng, tiêu cực qua các vụ án

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/01/2022 09:41 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, qua các vụ việc gần đây, bản chất của hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nhận diện rõ hơn.

Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế sẽ là một trong những trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tập trung chỉ đạo trong năm nay.

Tại cuộc họp báo về kết quả Phiên họp 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chiều 20/1, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết, qua các vụ việc gần đây, bản chất của hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nhận diện rõ hơn.

Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, trong năm 2021, đã có 390 vụ án với 1.011 bị can về các tội tham nhũng đã được khởi tố, điều tra.

Các vụ thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 19 đến nay, đã khởi tố 10 vụ án/40 bị can.

Điểm nổi bật là đã khởi tố nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết, kiên trì đi sâu, làm rõ bản chất tham nhũng, tiêu cực trong nhiều vụ án.

Công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước. Thế nhưng, Ban Chỉ đạo Trung ương vẫn nhận định, tham nhũng, tiêu cực vấn còn nghiêm trọng, tinh vi, phức tạp.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: "Tinh vi phức tạp ở chỗ nào? Xin thưa, thông qua những vụ việc, vụ án có thể thấy tài sản thất thoát rất lớn. Thứ hai, nó nghiêm trọng vì liên quan đến đội ngũ cán bộ, trong nhiều vụ án, có cán bộ, đảng viên tiếp tay, bảo kê, giúp sức cho tham nhũng tiêu cực. Nhiều cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, vấn đề này là nghiêm trọng, thông qua đó thấy rằng đội ngũ cán bộ đảng viên suy thoái, thoái hoa biến chất, rất tinh vi vì có sự cấu kết rất chặt chẽ giữa các nhóm lợi ích. Thông qua các vụ án vừa rồi, có thể thấy, ở đây có sự cấu kết giữa các lực lượng: doanh nghiệp, những người làm công tác khoa học, những người làm công tác quản lý, có sự liên kết với nhau để trục lợi".

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, từ nhận định như vậy, chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải làm với quyết tâm mới, khí thế mới, bài bản chặt chẽ, ăn khớp nhịp nhàng, đúng luật pháp nhưng mà rất nhân văn, nhân ái, không chỉ có Trung ương mà toàn bộ hệ thống.

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VTV.vn - Sáng 20/1/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước