Làm rõ trách nhiệm trước các dự án chậm tiến độ

Dương Dung, Trương Tùng-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 20:38 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội Việt Nam

VTV.vn - Phó CTQH Trần Quang Phương đã có buổi làm việc về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc GIang.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương này chỉ rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trước tình trạng các công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài và đề xuất hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan.

Làm rõ trách nhiệm trước các dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội Việt Nam

Qua giám sát cho thấy hiện tỉnh Thanh Hóa có 109 dự án, công trình chưa được đưa vào sử dụng, hơn 800 ha đất nông, lâm trường bị bỏ hoang hóa.

Tại Bắc Giang, có 61/134 công trình nước sạch đã được đầu tư nhưng không hoạt động; hơn 78 ha đất chưa được sử dụng gây lãng phí.

Làm rõ trách nhiệm trước các dự án chậm tiến độ - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội Việt Nam

Còn tại Ninh Bình, có 63 dự án kéo dài, không đảm bảo khả năng cân đối vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước