Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/05/2022 19:38 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Chuyến thăm, làm việc lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ góp phần xây dựng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thương mại song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch đạt gần 112 tỷ USD, tăng gần 21 tỷ USD so với năm 2020. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Ngày 29/3/2022, tập đoàn Vinfast đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin trị giá 4 tỷ USD tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, đầu tư vào Việt Nam, trong đó Tập đoàn Intel thông báo bổ sung đầu tư gần 500 triệu USD vào nhà máy tại TP Hồ Chí Minh.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Đặc biệt, hai nước đã tích cực hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Hoa Kỳ đứng đầu trong số các nước viện trợ vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, với gần 40 triệu liều cùng nhiều vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch. Khi tình hình dịch tại Hoa Kỳ cấp bách, Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ thiết bị bảo hộ cá nhân và khẩu trang vải kháng khuẩn, được phía Hoa Kỳ trân trọng, đánh giá cao.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực, trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Lãnh đạo hai bên duy trì tiếp xúc và điện đàm ở các cấp. Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập và thịnh vượng", tiếp tục đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục có các bước đi để tăng cường quan hệ.

Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước