Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư mừng nhân dịp 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 20:20 GMT+7

Băng rôn, biểu ngữ được treo dọc phố Hùng Vương và Hoàng Diệu. Ảnh: Hoài Linh/VTV Digital.

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo các nước trên thế giới tiếp tục gửi Điện và Thư mừng tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong các điện, Quốc vương Brunei đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 - đúng vào dịp 25 năm sau khi gia nhập Hiệp hội, đặc biệt trong việc dẫn dắt hợp tác nội khối nhằm ứng phó đại dịch COVID-19.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác chiến lược Đức - Việt Nam gắn kết chặt chẽ, đa dạng, đang phát triển tích cực; trên cương vị kép vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch luân phiên EU trong năm nay, hai nước có thể phối hợp đóng góp ở bình diện khu vực và đa phương trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp bách, điển hình là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Cũng nhân dịp Quốc khánh 2/9, lãnh đạo các nước Algeria, Saudi Arabia, Hà Lan, Thụy Điển, Czech, Zambia, Nam Phi, Mozambique, Vương quốc Hashemite Jordan, Nicaragua, Pakistan, Panama, Palestine, Ba Lan, Bulgaria, Chile đã có Điện và Thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước