Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/09/2020 18:41 GMT+7

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng với cờ, băng rôn và biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Hoài Linh

VTV.vn - Nhân dịp 75 năm Quốc khánh 2/9, lãnh đạo các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ… tiếp tục gửi Điện mừng và Thư mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Các nhà Lãnh đạo Ấn Độ đánh giá, kể từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, góp phần củng cố hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cũng như các giá trị và lợi ích tương đồng giữa hai nước.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nội các Kim Tok Hun gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ngoại trưởng Mike Pompeo gửi thông điệp chúc mừng nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đang cùng nhau kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, các lãnh đạo Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại khu vực.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong đó bày tỏ vui mừng về việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã có hiệu lực, mở ra cơ hội chưa từng thấy và là động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế Pháp - Việt; khẳng định hai nước đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Cũng nhân dịp Quốc khánh 2/9, Tổng thống Cộng hòa Italy, Toàn quyền Canada, Toàn quyền Australia đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Những hình ảnh lắng đọng trong 'Lời thề độc lập' - chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 Những hình ảnh lắng đọng trong "Lời thề độc lập" - chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia Người dân cả nước chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 với những nét riêng Người dân cả nước chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 với những nét riêng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước