Lãnh đạo Đảng kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:05 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Báo điện tử quân đội nhân dân)

VTV.vn - Hôm nay (4/6), tại các đơn vị, địa phương trên cả nước tiếp tục diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng đã tham dự và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn Đại hội đảng bộ các cấp.

* Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ tới, trong đó tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng cũng xác định tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu,tổng hợp và chuyên môn, phục vụ; nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong, kinh nghiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

* Hôm nay, phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ thị và tiến hành lựa chọn nhân sự theo đúng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Để tiếp tục triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, nhằm đảm bảo phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhằm tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Trà Vinh nhằm khắc phục hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn.

Lãnh đạo Đảng kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN )

* Tại tỉnh Tiền Giang, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý tỉnh Tiền Giang cần tập trung chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để tổ chức chặt chẽ hơn ở đại hội đảng cấp huyện, cấp tỉnh. Quan tâm xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo chính trị phải làm rõ 3 vấn đề trọng tâm: Đó là xác định vị trí, tiềm năng của tỉnh từ đó đưa ra giải pháp đột phá, khả thi; tập trung thảo luận công tác xây dựng đảng, công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó phải đặc biệt quan tâm đối với công tác nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

* Cũng trong chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị tỉnh ủy cần chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh, báo cáo chính trị phải bám sát thực tiễn trên tinh thần đổi mới.

Lãnh đạo Đảng kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Về công tác nhân sự đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ chú trọng cơ cấu, quy hoạch mà đặc biệt coi trọng về chất lượng, thực hiện đúng theo các quy trình, quy định, hướng dẫn; dứt khoát không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước