Liên Hợp Quốc rất quan tâm thúc đẩy các nước chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine với Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/08/2021 19:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn chủ động, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tiếp Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vào chiều nay (12/8), thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Kamal Malhotra trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, nhất là sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của Liên Hợp Quốc với Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn chủ động, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 

Đồng thời đánh giá cao các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phòng, chống COVID-19 trong hơn 1 năm rưỡi qua. Đặc biệt là Cơ chế Covax do Liên hợp quốc dẫn dắt, đã cung cấp cho Việt Nam gần 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong 40 triệu liều cam kết và hiện chiếm tới một nửa số vaccine mà Việt Nam đã có.

Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc bày tỏ sự ấn tượng với kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong năm ngoái và nhấn mạnh, quyết định Việt Nam tham gia vào cơ chế Covax của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2 vừa qua là rất chính xác và kịp thời. Vì thế, Liên hợp quốc tự hào đến nay, Việt Nam được cung cấp gần 10 triệu liều vaccine, nhờ đó trong những tuần gần đây, Việt Nam đã có thể tăng tốc đáng kể tiêm chủng cho nhân dân. Ông cũng khẳng định Covax sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp vaccine cho Việt Nam vì Liên hợp quốc tin rằng, chỉ có thực hiện tốt tiêm chủng thì Việt Nam mới có thể vượt qua đại dịch này.

Liên Hợp Quốc rất quan tâm thúc đẩy các nước chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine với Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều 12/8/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với ý kiến của Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc về việc các tỉnh, thành khác nên ưu tiên tiêm chủng cho người già, người có bệnh nền và bệnh mãn tính như TP Hồ Chí Minh đang làm. Vì đây cũng là lời khuyên của Chủ tịch nước đối với thành phố này cách đây hơn nửa tháng và Chủ tịch nước sẽ đề nghị với Hà Nội làm như vậy vào ngày mai. Vì đa phần những người tử vong do COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh vừa qua là người trên 65 tuổi, người có bệnh nền và bệnh mãn tính. Ông Kamal Malhotra cũng đề xuất Việt Nam nên tiêm mũi một cho càng nhiều càng tốt để tạo sức đề kháng. Còn khi tiêm mũi 2, ưu tiên tiêm trước cho người già, người có bệnh nền và bệnh mãn tính.

Ông cũng cho rằng việc mang vaccine đến Việt Nam lúc này là quan trọng nhưng chỉ là ngắn hạn, Liên Hợp Quốc hiện đang rất quan tâm thúc đẩy các nước chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine với Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam sớm tự sản xuất được vaccine phòng COVID-19 nội địa.

Cùng với đánh giá cao ông Kamal Malhotra đã thực hiện tốt vai trò Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ở những thời điểm quan trọng và quyết định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quốc phong và an ninh, Chủ tịch nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới việc Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, cũng như quyết liệt, hết sức mình trong thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục ứng cử vào vị trí lãnh đạo các cơ quan của Liên hợp quốc.

Nhắc lại nội dung cuộc điện đàm chúc mừng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tái đắc cử vào đầu tháng 6 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ luôn nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tích cực chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh của thế giới, cũng như trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước