Long An cần ưu tiên cao nhất cho công tác chống dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 16:14 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Nếu để người dân thiếu ăn thiếu mặc là có lỗi với nhân dân". Ảnh: VGP.

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu trong lúc này, Long An phải tập trung, ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Tối 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch, sau khi tình hình dịch tại địa phương này đang có chiều hướng phức tạp, với gần 500 ca nhiễm COVID-19.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, lo ngại nhất hiện nay của tỉnh là nguy cơ lây lan trong các khu công nghiệp. Thứ hai là năng lực xét nghiệm sẽ gặp khó khăn nếu dịch diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, tỉnh kiến nghị trung ương hỗ trợ năng lực xét nghiệm và sinh phẩm, vật tư y tế; ưu tiên tiêm vaccine cho 400.000 lao động để bảo đảm chuỗi sản xuất không bị đứt gãy.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong lúc này, Long An phải tập trung, ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Những nơi đã áp dụng Chỉ thị 16 thì phải cương quyết thực hiện rất nghiêm, tránh lặp lại sai lầm, gây hậu quả nặng nề như ở một số nơi. Với 10 huyện còn lại đang áp dụng Chỉ thị 15, tỉnh phải rà soát, cân nhắc kỹ tình hình, nếu cần thiết phải áp dụng mức cao hơn. Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, yêu cầu những nơi có nguy cơ cao thì cương quyết áp dụng Chỉ thị 16. Những nơi nào an toàn thì bố trí cho người lao động ăn nghỉ ngay tại nhà máy để duy trì sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Long An triển khai ngay việc hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải quan tâm tới những người bán vé số, lao động tự do, bán hàng rong… Về lưu thông hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhanh chóng cập nhật tình hình, thiết kế quy trình, phân luồng phân tuyến phù hợp để lưu thông thông thoáng, thuận tiện nhất, không để ách tắc.

Về đề nghị cấp vaccine của Long An, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cân đối, trước mắt chuyển ngay 200.000 liều để tiêm cho người lao động tại các công ty trong những ngày tới.

Trong tối 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh, nơi đang điều trị 84 bệnh nhân COVID-19. Thăm hỏi, động viên và biểu dương những cố gắng, hy sinh của đội ngũ, cán bộ, y bác sĩ, Thủ tướng đề nghị các y bác sĩ khắc phục mọi khó khăn, tập trung cứu chữa, chăm sóc thật tốt cho người bệnh, hạn chế tối đa các ca tử vong, tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ - "Lương y như từ mẫu".

Long An tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ nhà hàng, ăn uống từ 0h ngày 11/7 Long An tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ nhà hàng, ăn uống từ 0h ngày 11/7

VTV.vn - Từ 0h ngày 11/7/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, ăn, uống, giải khát trên phạm vi toàn tỉnh Long An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước