Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính

Ngọc Hà, Thanh Xuân-Thứ sáu, ngày 28/10/2022 20:05 GMT+7

VTV.vn - Hơn 7 thập kỷ, kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt - Trung đã đi qua những thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị là lựa chọn đúng đắn.

Từ ngày 30/10 đến 2/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc - mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện được xây đắp trên nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo 2 Đảng, 2 nhà nước đã dày công đặt những viên gạch đầu tiên.

Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính - Ảnh 1.

Quá nhiều thay đổi trên con phố Văn Minh ở thành phố Quảng Châu, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến đây lần đầu tiên vào năm 1924. Thế nhưng, căn nhà từng là trụ sở "Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội" được bảo tồn gần như nguyên trạng.

Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính - Ảnh 2.

Tại đây, đồng chí Vương, tức Nguyễn Ái Quốc, được sự giúp đỡ bí mật của Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã trực tiếp mở ba lớp huấn luyện cho những thanh niên ưu tú của Việt Nam.

Căn phòng nhỏ nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn bộ đề cương bài giảng mà sau đó được in thành sách Đường Kách mệnh, một trong những văn kiện lý luận đầu tiên, giải quyết vấn đề được coi là mấu chốt có tính quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam.

Năm 2008, hai bên nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Tính đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập khoảng 60 cơ chế giao lưu hợp tác từ trung ương đến địa phương, liên quan gần như tất cả các lĩnh vực.

Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính - Ảnh 3.

Năm 2021, tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, phát biểu trước khoảng 10.000 đại biểu đến từ hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị thuộc hơn 160 quốc gia trên thế giới, một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập là quan điểm của Việt Nam luôn "lấy dân làm gốc", coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất.

Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác hữu nghị là dòng chảy chính - Ảnh 4.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đánh giá cao từ nước chủ nhà Trung Quốc và quốc tế, bởi lẽ, đây là xu thế chung và cũng là quan điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì tư tưởng lấy nhân dân làm trung tâm.

Hơn 7 thập kỷ, kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt - Trung đã đi qua những thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị là lựa chọn đúng đắn. Bài hát "Việt Nam - Trung Hoa" được sáng tác từ năm 1964 vẫn ngân lên trong nhiều sự kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước