Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2021 19:23 GMT+7

VTV.vn - Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực.

Chiều nay (13/1), kết luận hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021 cần chú ý khắc phục những mặt còn tồn tại, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tăng cường hoàn thiện thể chế liên quan, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII vào quá trình xây dựng dự án Luật thực hành dân chủ ở cơ sở.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết: trong nhiệm kỳ, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực. Nhận thức, thực hành dân chủ ở cơ sở đã được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ngày càng thực chất hơn.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

VTV.vn - Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc; triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước