Nâng cao chất lượng xét xử trong Tòa án nhân dân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2022 19:54 GMT+7

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 2/2022, các Tòa án đã thụ lý hơn 287.000 vụ việc, đã giải quyết được gần 140.000 vụ việc.

Ngày 12/4, tại thành phố Huế, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử trong Tòa án nhân dân. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 02 ngày. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 2/2022, các Tòa án đã thụ lý hơn 287.000 vụ việc, đã giải quyết được gần 140.000 vụ việc, đạt hơn 48%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 1,09% đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được các Tòa án quan tâm thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Hiện đã có 2 Tòa án nhân dân cấp cao; 12 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 29 Tòa án nhân dân cấp huyện đã tổ chức xét xử trực tuyến với tổng cộng 80 vụ án.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong 6 tháng qua, hệ thống Tòa án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19, cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quán triệt nội dung Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án treo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước