Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Quang Đông-Thứ hai, ngày 14/10/2024 22:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm ban hành Luật giám sát của nhân dân để công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc được thực hiện hiệu quả và thực chất.

Nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhưng để hoạt động này thực chất và hiệu quả hơn vẫn còn nhiều việc phải làm.

Mới đây trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Quận, Dự án "Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực Quận Tây Hồ" đã được bổ sung đầy đủ các bản vẽ chi tiết, thiết kế thi công các hạng mục vỉa hè, sân khấu, bãi đỗ xe, công viên chuyên đề.

Trong 5 năm qua qua, gần 100 chương trình, báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại quận Tây Hồ đã được Mặt trận Tổ quốc ở đây phản biện.

Cùng với đó, hoạt động giám sát cán bộ thuộc diện quận ủy quản lý cũng được tăng cường.

"Nếu như ở đâu chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa được thực hiện đầy đủ thì nhắc nhở kịp thời. Tôi thấy việc giám sát của Mặt trận rất tốt, vì mỗi cán bộ chủ chốt sẽ phải tự hoàn thiện mình hơn", bà Chu Thị Minh Tân (Bí thư Đảng ủy phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ.

"Cán bộ Mặt trận chúng tôi cũng phải nghiên cứu tất cả các quy định về giám sát, về công tác phản biện, các nội dung cũng như hình thức, cách thức để làm sao chúng tôi tập hợp được đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, người dân để góp ý, có những chính kiến cũng như kiến nghị được thiết thực", ông Dương Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho hay.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì, phối hợp giám sát hơn 231.000 cuộc. Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lập 31 đoàn giám sát chuyên đề.

Hoạt động phản biện cũng tích cực được triển khai, qua đó đưa ra hàng vạn kiến nghị góp phần vào hoàn thiện pháp luật cũng như chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Càng ngày càng hiệu quả, tuy nhiên việc tiếp thu giải trình các ý kiến giám sát, phản biện vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

"Nếu có được chế tài xử lý phù hợp thì việc giám sát, các ý kiến phản biện của Mặt trận mới có hiệu quả và trọng lượng, các cơ quan đó mới tiếp thu được, còn nếu không, đôi khi những kiến nghị của Mặt trận không được kịp thời giải quyết thì Mặt trận không thể có kết quả trả lời trước nhân dân", ông Nguyễn Sỹ Trường (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội) cho biết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền trong ban hành cơ chế đảm bảo thực hiện các kiến nghị của Mặt trận sau giám sát, sau phản biện và từ cơ chế này sẽ đề xuất các chế tài, biện pháp chế tài, sớm cụ thể hóa quy định ở điều 14 của Quy định 69 cũng như các giải pháp đưa ra trong Chỉ thị 22 của Ban Bí thư để đảm bảo các cơ quan phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các kiến nghị của Mặt trận", bà Nguyễn Quỳnh Liên (Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhận định.

Cùng với hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm ban hành Luật giám sát của nhân dân để công tác giám sát, phản biện của Mặt trận được thực hiện hiệu quả và thực chất.

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết

VTV.vn - Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước