Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/01/2021 20:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược, trước mắt chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong năm 2020, Văn phòng cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Đảng, chính phủ phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu, tham mưu trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn 3 Hiệp định thương mại, xem xét, quyết định khen thưởng gần 70.000 huân, huy chương, danh hiệu, đồng thời xây dựng các nội dung, chương trình phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tại các sự kiện quan trọng của đất nước.

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương các cơ quan văn phòng ở Trung ương đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, trong đó có Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi các cơ quan Văn phòng và những người làm công tác Văn phòng phải nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng trong nhiệm vụ của mình, phải là cơ quan tham mưu chiến lược, đề xuất các biện pháp, chủ trương đúng đắn giúp các đồng chí lãnh đạo điều hành đất nước và hoàn thành nhiệm vụ, qua đó nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tốt các hoạt đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước