Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/11/2020 20:42 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân xã Liêm Chung và thôn 6. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Hôm nay (7/11), nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

* Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 6 và toàn tỉnh Hà Nam tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong thôn đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Chia vui với ngày hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, thời gian tới, cán bộ và nhân dân nơi đây sẽ gặt hái nhiều thành công mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao nhiều phần quà tặng các đối tượng chính sách và một số hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

* Hôm nay, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương đồng bào nơi đây đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị thời gian tới, bà con tiếp tục tăng cường tình đoàn kết gắn bó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; quan tâm tới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận. Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình thuộc diện khó khăn của thôn và trao 10 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Sơn Dương.

* Về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp Định Hòa B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến nhân dân trong ấp. Đồng thời lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học; 100 phần quà cho các hộ dân khó khăn của ấp Định Hoà B.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước