Chủ tịch Quốc hội:

Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/09/2021 21:08 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của bà con đối với sự phát triển của đất nước trong những năm qua.

Vào tối 5/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và có cuộc gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại 6 nước châu Âu gồm: Áo, Czech, Ba Lan, Đức, Hungary và Slovakia.

Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại sứ Áo, Séc, Hungary, Slovakia, Ba Lan. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của bà con đối với sự phát triển của đất nước trong những năm qua, đồng thời khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Tới thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đảng, Nhà nước đã sớm triển khai chiến lược vaccine bằng nhiều kênh khác nhau, vừa tạo điều kiện nghiên cứu sản xuất trong nước; vừa tích cực triển khai ngoại giao vaccine, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung còn khan hiếm, do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán tích cực vận động, tìm kiếm nguồn cung vaccine, trang thiết bị y tế để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt tại 6 nước châu Âu bày tỏ: Những năm qua, cộng đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng hòa nhập, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại cũng như luôn hướng về quê hương đất nước. Bà con cũng đã nêu một số đề xuất về vấn đề quốc tịch, xây dựng nhà văn hóa để giới thiệu hình ảnh con người đất nước Việt Nam tới nước sở tại, phát huy hơn nữa các hoạt động giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ tiếp theo.

Chia sẻ với các kiều bào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động đến toàn cầu, chuyến công tác tham dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo Quốc hội thế giới và thăm một số nước châu Âu của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam là hết sức quan trọng. Chuyến thăm không chỉ khẳng định Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với những vấn đề chung của thế giới mà còn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch. Đặc biệt là vận động các nước châu Âu triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa khu vực này với Việt Nam EVIPA, cũng như huy động nhiều nhất nguồn lực vaccine thông qua các kênh như mua cho tới đề nghị sự ủng hộ, trợ giúp từ các quốc gia.

Tại cuộc gặp, gửi tới bà con những tình cảm ấm áp nhất từ quê hương; Cho rằng, cuộc gặp là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại các nước trong những năm qua đã có nhiều kiến nghị, đóng góp, đồng thời luôn hướng về quê hương với nhiều hành động và việc làm thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con kiều bào do đại dịch COVID-19, nhấn mạnh trong lúc này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hơn lúc nào hết càng phải tăng cường đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần giải đáp nhiều kiến nghị, thắc mắc của bà con.

Tại buổi gặp mặt, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã tặng số tiền 230 triệu đồng để ủng hộ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn tất phê chuẩn EVFTA và EVIPA để trở thành đại lộ kinh tế châu Âu - Việt Nam Chủ tịch Quốc hội: Hoàn tất phê chuẩn EVFTA và EVIPA để trở thành đại lộ kinh tế châu Âu - Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng Áo là cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận thị trường EU còn Việt Nam giúp Áo tiếp cận thị trường 1,3 tỷ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước