Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quyết liệt đấu tranh vì sự trong sạch của Đảng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/08/2020 19:55 GMT+7

VTV.vn - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người sát thực tế, thực sự trăn trở và quan điểm về xây dựng Đảng là nhất quán, mạnh mẽ.

Giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001), Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại những dấu ấn nổi bật trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáng chú ý với sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII.

Sau này, kể cả khi thôi giữ các cương vị lãnh đạo, ông vẫn luôn đau đáu với công việc của Đảng, làm sao cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đất nước chuyển sang giai đoạn đổi mới với nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên ngay tại thời điểm lúc đó, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cũng đã nêu: "Điều đáng lo ngại là không ít cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất, đạo đức; sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ sở đảng suy yếu".

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quyết liệt đấu tranh vì sự trong sạch của Đảng - Ảnh 1.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thấy rõ trách nhiệm của mình và Ban chấp hành trung ương Đảng trong việc khắc phục những nguy cơ nêu trên. Tháng 2/1999, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết với tên gọi "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay".

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đó đã yêu cầu phải chấn chỉnh sinh hoạt Đảng "cho ra sinh hoạt Đảng chứ không phải sinh hoạt câu lạc bộ". Từ đây, những cuộc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong Đảng được tiến hành một cách nghiêm túc, thẳng thắn và quyết liệt, từ Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương lan tỏa tới các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Những tồn tại, khuyết điểm của từng cá nhân và từng tập thể cũng được làm sáng tỏ. Nhiều vụ án lớn cũng được đưa ra xét xử.

Khi giữ cương vị cao nhất của Đảng hay sau này lúc đã nghỉ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn luôn đau đáu trăn trở về công việc của Đảng. Trước những công việc lớn, hệ trọng hay những hiện tượng tiêu cực, ông luôn bày tỏ rõ thái độ với mong muốn đóng góp ý kiến để xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Năm 2019, tại buổi lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ trân trọng đối với một người chiến sĩ cộng sản, kiên trung của Đảng.

Khi tim còn đập thì còn cống hiến. Gần tròn 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cống hiến trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, quyết liệt đấu tranh vì sự trong sạch của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước