Nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị bài bản, chu đáo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 12:35 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (29/1), Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Các đại biểu đánh giá thông tin về nhân sự được cung cấp là khá đầy đủ, trách nhiệm.

Theo các đại biểu, đề án nhân sự trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm; thông tin của từng nhân sự được giới thiệu đầy đủ, theo đúng quy định. Đây sẽ là cơ sở để mỗi đại biểu quyết định sự lựa chọn của mình để bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Ngày làm việc thứ 4 Đại hội XIII của Đảng, mỗi đoàn đại biểu được phát một va ly tài liệu về nhân sự. Trong sáng 29/1, các đại biểu thảo luận về đề án nhân sự được đại hội công bố ngày 28/1. Đầy đủ, trách nhiệm là đánh giá của các đại biểu về thông tin về nhân sự được cung cấp cho các đại biểu.

Nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị bài bản, chu đáo - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Các thông tin liên quan đến công tác cán bộ mà ban tổ chức cung cấp rất đầy đủ rõ ràng. Thiết nghĩ những thông tin cung cấp như thế dù để các đại biểu tham dự đại hội nghiên cứu, từ đấy lựa chọn các ứng cử vào ban chấp hành khóa mới".

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh chia sẻ: "Cơ cấu nhân sự lần này rất hợp lý, có cũ, có đổi mới, có kế thừa, có đổi mới... rất hợp lý".

Theo ông Huỳnh Văn Thái - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, các đồng chí được giới thiệu BCH TƯ khóa này thực sự ưu tú, mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, trình độ năng lực, uy tín và có tính thống nhất cao. Điểm mới và đáng chú ý lần này là công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước thay vì 3 bước cũ trước đây.

Nghiên cứu đề án nhân sự trình đại hội, nhiều đại biểu cho biết công tác nhân sự cho đại hội lần này được chuẩn bị một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện. Đề án nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; năng lực thực tiễn; kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển

Ông Bùi Chí Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận xét, các đồng chí được chọn lọc lần này được đánh giá trên tinh thần hết sức dân chủ khách quan, xuyên suốt một quá trình công tác và có những sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác đó. Tất nhiên các đồng chí được lựa chọn đều trong quy hoạch của ban chấp hành, được đưa ra giới thiệu lần này đều đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của Đảng.

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng: "Trong phương hướng nhân sự đại hội đã thông qua trên cơ sở cơ cấu nhưng cơ cấu ấy phải đảm bảo tiêu chuẩn, theo tôi phải hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban chấp hành là đại diện cho trí tuệ chí tâm tư và khát vọng vươn lên của hơn 5 triệu Đảng viên, vì vậy theo tôi, cái tiêu chuẩn là hết sức quan trọng".

Theo chương trình chiều 29/1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại các đoàn thảo luận về Đề án Nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị trình đại hội.

Trước đó, trong chiều 28/1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận tại các Đoàn về công tác nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước