Nhất quán chính sách nhằm kiến tạo phát triển

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ ba, ngày 14/02/2023 19:41 GMT+7

VTV.vn - Chiều 14/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN.

Nhất quán chính sách nhằm kiến tạo phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại diện Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN và một số doanh nghiệp đã gửi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam một số đề xuất về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xanh, chuyển giao công nghệ, tiếp cận các loại thuốc mới, dịch vụ y tế hiện đại phục vụ cho việc chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người dân, mong muốn Việt Nam nhất quán trong ban hành chính sách để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, kinh doanh.

Nhất quán chính sách nhằm kiến tạo phát triển - Ảnh 2.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EUROCHAM Việt Nam, đồng Trưởng Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Quốc hội Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi hàng lang pháp lý thuận lợi thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ trong đợt dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã có sáng kiến lập pháp, ban hành Nghị quyết 30 để trao cho Chính phủ những cơ chế đặc cách, đặc biệt, đặc thù trong thực hiện mục tiêu kép. Quốc hội và Chính phủ cũng ban hành gói kích thích kinh tế lên đến 8,3% GDP để hỗ trợ phục hồi phát triển.

Nhất quán chính sách nhằm kiến tạo phát triển - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, vừa qua Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), tiến tới xây dựng luật về Trang thiết bị y tế và sửa toàn diện luật Dược và luật Đấu thầu. Quốc hội cũng đã cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược là cơ sở để các bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Nhất quán chính sách nhằm kiến tạo phát triển - Ảnh 4.

Ông Jens Ruebbert, Phó Chủ tịch, đồng Trưởng đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Mong muốn các quốc gia cùng chia sẻ nhằm tạo lập được niềm tin số trong công cuộc chuyển đổi số, dự kiến Hội nghị diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu mà Việt Nam đăng cai tổ chức cũng sẽ trao đổi về nội dung này.

Về chuyển đổi năng lượng công bằng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác về huy động nguồn tài chính xanh cũng như cân đối giữa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi. Đề nghị Hội đồng tích cực vận động để EU sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU cũng như sớm gỡ thẻ vàng về thuỷ sản Việt Nam. Việc làm này chắc chắn sẽ được hàng triệu nông dân Vịệt Nam và hàng triệu người tiêu dùng châu Âu hoan nghênh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước