Nhiều ý kiến đóng góp chất lượng trong phiên thảo luận Quốc hội về kinh tế, xã hội và phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/11/2021 13:47 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (8/11), Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đánh giá cao các kết quả đạt được, các đại biểu đồng thời chỉ ra một số hạn chế cũng như đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị... tiến tới kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

Một số đại biểu nhận định, sự chuyển hướng quyết đoán và kịp thời của Chính phủ đã giúp bước đầu kiểm soát dịch bệnh và từng bước mở cửa phục hồi nền kinh tế. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị giữ vai trò quyết định nhưng công đầu trước hết vẫn là của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đại biểu bày tỏ với những giải pháp phục hồi kinh tế, xã hội nêu trong báo cáo Chính phủ, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để Quốc hội, Chính phủ cân nhắc trước khi ban hành quyết sách quan trọng.

Nhiều ý kiến đóng góp chất lượng trong phiên thảo luận Quốc hội về kinh tế, xã hội và phòng chống dịch - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu

Cùng với nội dung về kinh tế, nhiều vấn đề về lao động, việc làm cũng được các đại biểu nêu ý kiến/ và kiến nghị các giải pháp với Quốc hội và Chính phủ trong buổi sáng nay. Hầu hết các đại biểu đều kiến nghị giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong gần 2 năm qua. Theo các đại biểu này, tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, mất việc thời điểm này cao nhất từ quý 1 năm 2020.

Ngoài những lao động bị thiếu việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch, có đại biểu cũng đề xuất giải pháp về chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động phi chính thức. Theo các đại biểu này, việc có chính sách cụ thể hỗ trợ lực lượng lao động phi chính thức sẽ giảm sự bất bình đẳng trong thị trường lao động và nền kinh tế.

Đã giải ngân hơn 98% tiền hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Đã giải ngân hơn 98% tiền hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VTV.vn - Tổng số tiền đã chi trả hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 22.582 tỷ đồng tương đương với 98% tổng kinh phí đã được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước