Những kỳ vọng mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Anh Phương, Phùng Anh, Lê Tuấn, Phạm Chiến-Thứ ba, ngày 30/07/2024 19:29 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ hữu nghị truyền thống và niềm tin đang mang đến nhiều động lực kết nối người dân và doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Dự kiến vào tối nay (30/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lên đường, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ hai nước, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng hai bên sau khi xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2016. 

Tại Phòng thương mại Bharat, bang Tây Bengal (Ấn Độ), một buổi gặp mặt của các doanh nghiệp đang làm ăn kinh doanh và tìm kiếm cơ hội làm ăn kinh doanh với Việt Nam. Tại Ấn Độ, không khó để gặp được những doanh nghiệp đang dành mối quan tâm tới Việt Nam.

Ông Ashnit Sethia, Công ty Sethia Hemraj cho biết: "Tôi đã chuyển sang sinh sống và kinh doanh tại Việt Nam 5 năm nay. Những gì tôi được nhìn thấy thời gian qua là rất nhiều đường cao tốc được mở ra, cơ sở hạ tầng mới được dựng lên. Chính điều đó là lực hút để những khoản đầu tư vào Việt Nam ngày càng lớn hơn".

"Kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với động lực chính là những người dân và lãnh đạo giàu khát vọng. Ấn Độ cũng đang hướng đến trở thành nền kinh tế thứ 3 thế giới. Nhưng để thực sự trở thành một sức mạnh kinh tế, Ấn Độ sẽ rất cần tìm ra những đối tác đáng tin cậy, chia sẻ được những chí hướng và tầm nhìn với mình, như Việt Nam", ông Naresh Pachisia, Phó Chủ tịch Phòng thương mại Bharat, Ấn Độ nhấn mạnh.

Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đạt tới 8,2% trong năm tài khóa vừa qua. Bên cạnh các cơ hội giao thương hàng hóa, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ còn nhìn thấy những cơ hội đầu tư tại Việt Nam, vào những lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo hay công nghệ.

Theo ông Somesh Dasgupta, Giám đốc Công ty điện lực India Power, Tây Bengal - Ấn Độ: "Việt Nam là quốc gia rất ổn định. Những khoản đầu tư trong lĩnh vực năng lượng đều phải là những khoản đầu tư trong thời gian dài. Những hợp đồng ít nhất là 15 năm. Chúng tôi cần tìm những đối tác có mối quan hệ ổn định lâu dài với Ấn Độ. Và chắc chắn rằng Việt Nam có thể đáp ứng điều đó".

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tăng gấp 2,5 lần. Ấn Độ nằm trong top 3 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách du lịch vào Việt Nam cao nhất. Quan hệ hữu nghị truyền thống và niềm tin đang mang đến nhiều động lực kết nối người dân và doanh nghiệp hai nước.

Ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng: "Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, với trọng tâm chính là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực, đáp ứng những thay đổi của tình hình hiện nay về địa chính trị - kinh tế; đồng thời mở rộng ra những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh".

Với chuyến thăm lần này, thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Ấn Độ, kể từ khi Ấn Độ tiến hành bầu cử Hạ viện và có Chính phủ nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm vì thế là cơ hội để hai nước tăng cường hơn nữa niềm tin chính trị, mở ra những cơ hội hợp tác còn nhiều tiềm năng và đang được gửi gắm không ít kỳ vọng. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước