Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/09/2020 20:04 GMT+7

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong hai ngày 4-5/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra.

Sáng 5/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực, đạt được kết quả rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Học viện thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng bộ Học viện thực sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính trị, tư vấn chính sách, Học viện cần tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lý luận về mặt khoa học; coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, trong đó, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo theo hướng hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tham gia có hiệu quả vào quá trình cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Đảng bộ Học viện lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Học viện trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển; thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển toàn diện, xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: "Chúng ta có vinh dự, trách nhiệm làm cho những kết quả đó được tiếp tục phát huy, được nhân lên trên con đường phát triển của Học viện. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy hết những yếu kém, bất cập trong nhiệm kỳ qua và những khó khăn, thách thức đang đặt ra phía trước, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030",

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc thảo luận, tranh luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, bất cập tại đại hội này là việc làm rất ý nghĩa và cần thiết.

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VTV.vn - PGS.TS Dương Trung Ý được Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước