Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 70 năm xây dựng và phát triển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 20:53 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - Sáng nay (4/9), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 70 năm xây dựng và phát triển".

Phát biểu tại Hội thảo khoa học "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhiều lần thay đổi tên, nhưng Học viện luôn khẳng định và giữ bản sắc Trường Đảng Trung ương, có những đóng góp to lớn trong các giai đoạn lịch sử.

Với tinh thần kiên định, đổi mới, phụng sự và cống hiến, học viện luôn là trung tâm đào tạo cán bộ cao cấp uy tín hàng đầu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của Đảng và toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, trong đó, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, đối tác mới, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới

Nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VTV.vn - Đó là đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sáng nay (24/1).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước