Ông Trần Sỹ Thanh được đề cử để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 06/04/2021 17:58 GMT+7

Ông Trần Sỹ Thanh

VTV.vn - Dự kiến vào ngày 7/4, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 6/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, nhân sự được đề cử là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ngày 24/8/2020, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến vào ngày 7/4, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, vào sáng 6/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 354.000 tỷ đồng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 354.000 tỷ đồng

VTV.vn - Tiếp tục phiên làm việc sáng 25/3, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước