Phải triển khai đặc xá trước ngày Quốc khánh 2/9

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ ba, ngày 17/08/2021 20:11 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với các cơ quan liên quan để kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện quyết định đặc xá năm nay.

Theo đó, các địa phương cần phải thực hiện đặc xá, tha tù trước thời hạn cho những người bị kết án phạt tù, an toàn, công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng và kịp thời trước ngày Quốc khánh năm nay.

Ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về đặc xá năm 2021 vào ngày 30/6 vừa qua, Hội đồng tư vấn đặc xá được thành lập theo quyết định của Chủ tịch nước đã họp phiên thứ nhất đề triển khai các công việc cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành các công điện về triển khai công tác đặc xá, để khẩn trương rà soát những người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được hưởng đặc xá lần này.

Phải triển khai đặc xá trước ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đây là lần đầu tiên việc triển khai thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước chỉ trong vòng một tháng rưỡi, so với gần nửa năm như những đợt đặc xá trước, nhất là trong điều kiện dịch bệnh, việc đi đến các trại giam ở các tỉnh, thành có dịch COVID-19 rất khó khăn. Đây cũng là lần đầu tiên, Chủ tịch nước có cuộc họp trước khi ký quyết định những người được đặc xá.

Sau khi Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá, đầu tháng 7/2021, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho tất cả các lực lượng tham gia công tác đặc xá. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, trong đó có 25 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 nhưng tất các trại tạm giam, tạm giữ đã nhận được biểu mẫu, giấy tờ kịp thời và đã thực hiện xong rà soát và lập danh sách các phạm nhân đủ tiêu chuẩn được đặc xá theo đúng quy định của pháp luật.

Một số đoàn kiểm tra liên ngành đã đến các trại giam để trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Hiện, Hội đồng tư vấn đặc xá đang tiến hành thẩm định hồ sơ của những người có tên trong danh sách đặc xá năm nay, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước và Luật đặc xá, vừa giữ được kỷ cương phép nước nhưng cũng thể hiện được tính ưu việt và bản chất của chế độ ta.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan không được chủ quan, lơ là bất cứ khâu nào. Đặc biệt là không được được bỏ sót, không làm sai bất cứ trường hợp nào. Tất cả các đơn, thư gửi Chủ tịch nước hoặc các cơ quan có liên quan phải được trả lời đúng pháp luật, có lý, có tình, tuyệt đối không được để xảy ra dư luận xấu sau đặc xá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng sớm kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặc xá và Hội đồng này tiếp tục Chỉ đạo công tác đặc xá đúng pháp luật, công khai, minh bạch và đúng kế hoạch. Các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát hồ sơ, danh sách những người được đặc xá, tha tù trước thời hạn năm nay để báo Thủ tướng, trình Chủ tịch nước ký quyết định kịp thời gian.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo chính quyền các địa phương thực hiện đúng Nghị định 49 quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, không phân biệt đối xử và kỳ thị những người được đặc xá, đồng thời hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan báo chí và bộ, ngành có liên quan đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa của đặc xá, cũng như tính ưu việt, bản chất của chế độ ta, nhất là nêu lên được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với mọi người dân, kể cả đối với những phạm nhân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, đất nước gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ Công an tổ chức cấp lại căn cước công dân cho những người được đặc xá đợt này và cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch nước về thực hiện nghiêm các quy đinh về phòng, chống dịch COVID-19 tại các trại giam, cơ sở tạm giam, tạm giữ và trường giáo dưỡng trong cả nước, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào những nơi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước