Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Australia lên 15 tỷ USD vào năm 2025

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ hai, ngày 27/06/2022 20:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 27/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Australia với Việt Nam về viện trợ ODA, đặc biệt về viện trợ hơn 20 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có hơn 14 triệu liều vaccine cho trẻ em.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số...

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Australia lên 15 tỷ USD vào năm 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2025, thực hiện tốt Bản ghi nhớ về Chương trình thị thực nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch.

Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục mở cửa cho hàng hóa, nông thủy sản Việt Nam, tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng cảm ơn và mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập làm việc tại đây.

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đánh giá cao việc Việt Nam vừa chống dịch thành công, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Australia muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Về vấn đề biển Đông, bà Penny Wong nhất trí với quan điểm mà Thủ tướng nhấn mạnh, đó là phải duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tiến trình ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Luật Biển UNCLOS 1982.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước