Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thanh Hồng, Bá Duy, Trọng Tú-Thứ tư, ngày 16/11/2022 19:53 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

VTV.vn - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Thành phố trong triển khai Nghị quyết "về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" với nhiều việc làm thiết thực, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, đề án, đồng thời tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó huy động được nhiều nguồn lực vật chất và tinh thần trong xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lưu ý, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để tăng cường và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Hà Nội cần tiếp tục có chủ trương chính sách để giải quyết tốt các vấn đề của đời sống; xây dựng lực lượng trong các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội, chú trọng mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước