Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 14/09/2022 12:25 GMT+7

Quang cảnh phiên họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Sáng 14/9, UBTV Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực trách nhiệm cao của đoàn giám sát, nhất là đã huy động sự tham gia của 63 đoàn đại biểu Quốc hội cùng hàng nghìn trang tài liệu được gửi về từ các Bộ, ngành địa phương và đơn vị.

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Góp ý thêm về nội dung, Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần nêu bật được quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đối với chuyên đề giám sát này.

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh quan điểm tiết kiệm có hiệu quả chính là nguồn động lực quan trọng để phát triển đất nước, một số ý kiến cũng đề nghị báo cáo nêu bật các thành tựu lớn về tiết kiệm ngân sách, kinh phí chi thường xuyên, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp cần có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian để làm cơ sở đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước